Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 20

Chủ đề: Giảng viên nói về Công giáo- SV Công giáo làm gì ?

Threaded View

  1. #1
    ...Tan...
    Guest
    Trạng thái :  

    Giảng viên nói về Công giáo- SV Công giáo làm gì ?

    Giáo viên đại học thường là những vị có kiến thức hàng " top " .

    lại nhiều người kính trọng kèm theo trên tay là " sống còn" của Sv
    / thíck thì Sv dễ sống, mà mất lòng thì....
    không ai có thể phủ nhận chuyện tình thương mến thương này/

    Thế nhưng mà Gv mà đề cập đến tôn giáo / nói đúng và nói tốt thì không sao ?
    còn nói sai và nói xấu thì Sv nên làm gì?
    khi kiến thức về đạo thì Phần lớn Sv không nắm kỹ/ vì có nhiều yếu tố ( tuổi đời, không quan tâm, không có điều kiện tốt để học hỏi, học lâu wa' quên giáo lý .....v...v.....)/

    khi " sự cố " từ phía Gv nảy ra/ phần lớn thì im cho qua chuyện

    trong khi văng vẳng bên tai đã nghe đến từ " truyền giáo "/

    trường hợp éo le đối với người SV Công giáo/

    Vậy tốt nhất trong những trường hợp trên, sự lựa chọn nào là tốt nhất để Sv nghĩ và hành động/

    xin mọi người tham luận viec này/

    đồng thời/ cho Tân hỏi/ về đề tài " Chúa sắp đặt mọi sự"/

    Vì thầy của Tân có giảng về Cơ đốc giáo trong môn lich sử phương Tây/
    Thầy nó " thế giới có 3 ton giáo lớn nhất là hồi, phật và cơ đốc giáo, đạo cơ đốc thì quan niệm cái gì cũng Chúa sắp đặt/ tóc rụng cũng Chúa , ai làm chủ nô ai làm nô lệ cung C...... ( nói chung à đúng sai gì cũng C)/ Phải hiểu như thế nào cho đúng/
    mọi người giúp Tân nhé/ Xin cám ơn Mọi Người

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Dew, 15-12-2010 lúc 02:10 AM Lý do: thống nhất tên

  • 3 thành viên đã cảm ơn ...Tan... vì bài viết này:

    sonlamkp (03-06-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (10-08-2011),tho ngoc (08-07-2011)

  • Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình