+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Xin hỏi về Phụng vụ

  1. #1
    ...Tan...
    Guest
    Trạng thái :  

    Xin hỏi về Phụng vụ

    1/ Các lễ trọng ( một số nơi khi rao lễ hay rao " lễ trọng- lễ buộc" )
    , nhưng lại rơi vào ngày thường . Vậy lễ này không đi có mắc tội gì không ?
    2/ trong tờ " kinh năm thánh" có ghi, trong năm thánh những ai đi hành hương thì được lãnh 1 ơn Đại xá/
    Vậy có những xứ hàng tuàn có lễ Hành hương/ nhưng giáo dân ở xứ đó vẫn đi lễ Hành hương, vậy có được lãnh ơn Đại xá không?
    3/ vì nhiều lý do mà nhiều người không tham dự trọn 1 Thánh lễ ( đi trễ ),
    vậy họ có được rước Mình Thánh Chúa hay không?
    nếu được thì trễ đến mức nào ( giới hạn đi trễ) ?
    Tân cám ơn mọi người trước!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Dew, 15-12-2010 lúc 02:34 AM Lý do: thống nhất tên

  • 3 thành viên đã cảm ơn ...Tan... vì bài viết này:

    conchiennhanlanh (04-02-2011),Pere Joseph (15-02-2011),Tâm Nhiên (15-02-2011)

  • #2
    ...Tan...
    Guest
    Trạng thái :  
    chủ đề chìm / xin phép úp . hyhy
    trong giờ chia sẻ giáo lý , Tân đã biết câu trả lời của câu 1 là :
    Thánh lễ ngày thường nếu không rao " Lễ buộc " là không mắc tội nếu không đi.
    Tân vẫn chờ đợi hai câu cuối .........
    Tân xin cảm ơn /
    Thay đổi nội dung bởi: Dew, 15-12-2010 lúc 02:34 AM Lý do: thống nhất tên
  • Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn  

  • 2 thành viên đã cảm ơn ...Tan... vì bài viết này:

    Pere Joseph (15-02-2011),Tâm Nhiên (15-02-2011)

  • #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Chỉ có 1 điều kiện Giáo Hội khuyên con cái mình không Rước Lễ là: phạm tội trọng và chưa lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải. Điều kiện làm nên tội trọng là: phạm một điều luật nặng theo quy định của Giáo Hội + có đầy đủ ý thức về điều luật này + hoàn toàn tự do và ước muốn trong việc phạm tội. Bạn thấy đấy, để phạn tội trọng không phải là chuyện dễ.
    Thêm nữa, tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ là một phương thế thông thường để tha các tội nhẹ nơi người tín hữu.

  • 3 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (02-05-2011),smiles (13-01-2011),Tâm Nhiên (15-02-2011)

  • #4
    CucChu's Avatar
    Trạng thái :   CucChu đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 40
    Tên thật:
    Thu Cúc
    Đến từ: NCDY
    Sở thích: hát, múa
    Nghề nghiệp: Người kể chuyện
    Cảm ơn
    194
    Được cảm ơn 195 lần
    trong 31 bài viết
    Con được biết,
    Giới hạn đi trễ khi tham dự Thánh lễ để có thể được rước lễ : trước khi Cha công bố Lời Chúa. Như vậy có đúng không?
    XIn mọi người giúp con, vì các em thiếu nhi thường hay đi trễ và đó là lí do khiến các em không lên rước lễ .

  • Thành viên đã cảm ơn CucChu vì bài viết này:

    allihavetogive (02-05-2011)

  • #5
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Cảm ơn bạn nhiều !

    Câu hỏi khá phổ biến trong các lớp Giáo lý. Mình chưa thấy có điều luật nào quy định rành rọt rằng phải có mặt trong Thánh Lễ trước bài Tin Mừng thì mới được Rước Lễ. Có lẽ lời khuyên rằng người tham dự Thánh Lễ nên đến ít nhất là trước bài Tin Mừng xuất phát từ việc hiểu biết rằng: Thánh Lễ gồm có 2 phần chính (Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể). Khi đã gọi là chính thì không có phần nào là phụ cả. Nếu không phải là phụ thì rõ ràng 2 phần đều là quan trọng như nhau. Một điểm lưu ý quan trọng: Một trong những chủ ý của Công Đồng Vatican II trong việc canh tân phụng vụ Thánh Lễ là muốn con cái Giáo Hội thấy rõ hơn tầm quan trọng của phần Lời Chúa, bởi vì trước đó (thậm chí bây giờ vẫn còn) một não trạng rằng: tôi đi Lễ cốt là để rước lễ, chỉ cần rước lễ cũng gọi là đầy đủ rồi. Dĩ nhiên, đây là một khiếm khuyết rất lớn trong hiểu biết về Thánh Lễ.

    Mình nghĩ rằng việc giáo dục tích cực phải nhắm đến chiều kích toàn diện và trưởng thành, bắt đầu ngay từ giai đoạn thiếu nhi. Nếu các em hiểu rằng cả 2 phần này đều quan trọng như nhau, không có phần nào là phụ cả, thì ý thức của các em sẽ phát triển đầy đủ hơn và sau này các em ít có khuynh hướng....tìm kẽ hở của luật, một vấn nạn lớn của xã hội hôm nay.

    Chúc bạn và các em những lần học vui tươi và hiệu quả nhé!

  • 4 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (02-05-2011),sonlamkp (03-06-2011),Tâm Nhiên (15-02-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình