KHẨU HIỆU - LUẬT – LỜI HỨA



Phong TràoTNTT nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống của đời mình. Mọi hoạt động, sinh hoạt… đều quy hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể.

I. LUẬT :
Luật là các điều khoản được soạn ra một cách kỹ lưỡng để mọi người noi theo và tuân giữ. Luật là nguyên tắc để hành động. Dân Do-thái rất coi trọng luật. Luật là yếu tố đoàn kết của dân tộc. Các Luật sĩ đã gọi luật là dầu, sữa, mật và là sức mạnh.
Để giúp đoàn sinh sống lý tưởng và tôn chỉ đó, Phong Trào có 10 điều luật đó là :


1. Thiếu nhi Dâng Ngày mỗi sáng,
làm cho đời sống hóa nên lời cầu.
2. Thiếu nhi tôn sùng Thánh Thể,
siêng năng chịu lễ viếng Chúa hằng ngày
3. Thiếu nhi Hy Sinh chịu khó,
Luôn nhìn thánh giá cực khổ vẫn vui.
4. Thiếu nhi nhờ mẹ cố gắng,
Quyết làm gương sáng xứng danh Tông Đồ
5. Thiếu nhi Vâng Lời cha mẹ,
Và hết những vị chỉ huy của mình.
6. Thiếu nhi Nết Na đằm thắm,
giữ mình trong trắng trong cách nói làm.
7. Thiếu nhi tận tình Bác Ai,
Tim luôn quảng đại mới mong giúp người.
8. Thiếu nhi giữ lòng Thành Thực,
Nói làm đúng mực không dối không ngoa.
9. Thiếu nhi Chu Toàn Bổn Phận,
Việc làm đứng đắn không bỏ nửa chừng.
10. Thiếu nhi Thực Hiện Hoa Thiêng,
Chân thành với Chúa cộng biên mỗi tuần.
Bốn điều luật đầu : Chính là 4 ý lực của TNTT gồm : Cầu nguyện – Tôn sùng Thánh Thể – Hy sinh và làm Tông đồ.
Đây là 4 tinh thần truyền thống có từ nguồn gốc của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam theo dòng thời gian:
F Ý lực sống HY SINH là dựa theo tinh thần Đạo Binh Thánh Giá (1865) hiến thân bảo vệ Hội Thánh.
Người Huynh trưởng phải tự làm gương để các em trong và ngoài đoàn noi theo. Các anh chị phải có đức tính hy sinh như viên đá dễ vỡ, va chạm nhau trở nên những viên đá tròn đẹp.
· Hy sinh trong mọi lúc
· Hy sinh không thoái lui khi gặp khó khăn vất vả.
· Hy sinh trong vui tươi.
F Ý lực sống CẦU NGUYỆN rút ra từ tinh thần Hội cầu nguyện dành cho tuổi trẻ (1917) do Cha Bessière dòng Tên thành lập tại Pháp.
Là Huynh trưởng , các anh chị phải tin tưởng vào Chúa, đó là nguồn sức mạnh của chúng ta, đó là người biết cầu nguyện. Khi chúng ta tin vào Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được sự giúp đỡ của Người, vì Người luôn đồng hành cùng ta, luôn bên cạnh chúng ta.
F Ý lực sống RƯỚC LỄ (tôn sùng Thánh Thể) là theo tinh thần thông điệp Quam Singulari năm 1910 do ĐGH PIÔ X cổ võ các em siêng năng rước lễ và ban phép cho trẻ em được rước lễ sớm.
Phép Thánh Thể còn là nguồn mạch ân sủng dồi dào mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Người Huynh trưởng năng tới lãnh nhận là tới chính nguồn, để múc lấy ơn Thánh.
F Ý lực sống LÀM TÔNG ĐỒ là theo tinh thần sắc lệnh “Tông Đồ Giáo Dân, số 12” của Công Đồng Vatican 2 : “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ”.

Khi tham dự vào sứ mệnh của Giáo hội, các anh chị là Huynh trưởng phải hoàn thành nhiệm trách vụ trong lãnh vực của mình. Những việc đó có thể chỉ cần dâng nhiều hy sinh, hãm mình, cầu nguyện cho việc loan tin truyền giáo, cho nhiều người quay về cùng Chúa, nhiều người lầm đường lỡ bước trở về với Chúa.


Sáu điều luật sau :

VÂNG PHỤC – NẾT NA – BÁC ÁI – NGAY THẲNG – CHU TOÀN BỔN PHẬN – KẾT HOA THIÊNG.
Đó là những căn bản tu đức giúp đoàn sinh thăng tiến về mặt nhân bản và tâm linh. Và đó là giúp đoàn sinh thực hiện tôn chỉ, mục đích và lý tưởng của Phong Trào theo nội qui điều 6,7,8.
Mười điều luật của TN – 10 luật sống – 10 điều tâm niệm được sắp đặt tuần tự theo vần thơ lục bát cho đoàn sinh dễ thuộc, dễ nhớ. Từ mỗi câu trong điều luật đều mang 2 ý nghĩa song song, Vừa Lý thuyết, vừa thực hành một cách cụ thể, rõ nét . Ví dụ : Điều luật thứ 2
“ Thiếu nhi tôn sùng Thánh Thể ” ( Lý Thuyết )
Phải “ Siêng năng chịu lễ, Viếng Chúa mỗi ngày”
Hoặc như điều thứ 6 : Thiếu nhi ( Phải ) nết na đằm thắm. Muốn được như vậy, Người Thiếu nhi phải tập giữ mình luôn trong trắng từ tâm hồn cho đến lời nói, việc làm hằng ngày .
Khi đoàn sinh thực hiện 10 điều luật Thiếu Nhi, hòa quyện thành ngày Sống Thánh Thể : một phương pháp giáo dục của Phong Trào : sáng sớm khi vừa thức dậy, đoàn sinh thực hiện điều luật 1 : cầu nguyện, dâng ngày. Suốt ngày đoàn sinh ra sức sống tốt, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể qua thực hiện điều luật 2 đến điều luật 9 và cuối cùng kết thúc ngày bằng điều luật 10 : kết hoa thiêng.
II. KHẨU HIỆU :
Khẩu hiệu là một câu ngắn gọn có tác dụng thôi thúc hành động của nhiều người. Khẩu hiệu chung của Phong Trào TNTT là THIẾU NHI - HY SINH. Nói lên tinh thần và mục đích của Phong Trào. Vì thế đoàn viên Thiếu Nhi Thánh Thể phải biết sống hy sinh: hy sinh không thoái lui khi gặp khó khăn, vất vả, cực nhọc; hy sinh trong vui tươi và phải làm gương để các thiếu nhi ngoài đoàn noi theo.
Khẩu hiệu của các ngành :



­ KHAI TÂM - HIỀN LÀNH
­ ẤU NHI - NGOAN
­ THIẾU NHI - HY SINH
­ NGHĨA SĨ - CHINH PHỤC
­ TĐĐT - GƯƠNG MẪU
­ DỰ TRƯỞNG -DẤN THÂN
­ HUYNH TRƯỞNG - PHỤNG SỰ




Khẩu hiệu còn là châm ngôn sống mà các thành viên của phong trào cần phải nhớ thực hiện trong ngày, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể để kiện toàn chính bản thân trong đời sống đạo của mình
Một thiếu nhi được nung nấu trong tình yêu Chúa Thánh Thể sẽ trở nên người Kitô hữu hoàn hảo, sẵn sàng ra đi làm tông đồ cách tích cực bằng các hoạt động bác ái, cởi mở và hợp tác với mọi tổ chức cũng như mọi công tác có ích lợi chung cho cộng đồng.
III. LỜI HỨA :

Khi một đoàn sinh hay một Huynh Trưởng tuyên hứa là tự nguyện chấp nhận và tuân giữ những điều đã quy ước. Với Phong Trào TNTT thực hiện lời hứa gồm

v Sống Linh đạo :Thể hiện tôn chỉ Phong Trào qua ý nghĩa của cách chào : 4 ngón tay xếp đều chỉ 4 tinh thần : Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh, làm Tông đồ. Ngón cái ép vào lòng bàn tay chỉ người Thiếu nhi quyết tâm tuân giữ 4 điều trên.

v Sống châm ngôn của Ngành : Châm ngôn là biểu mẫu, một lời nói ra để noi theo : Ngành Ấu Nhi : Ngoan – Ngành Thiếu Nhi : Hy sinh – Ngành Nghĩa sĩ : Chinh phục và Huynh Trưởng : Phục vụ. Khi đoàn sinh thực hiện châm ngôn của Ngành mình chính là thực hiện lời hứa của mình với Phong Trào.
1. Lời hứa của Huynh Trưởng :
F Hứa nỗ lực thánh hóa bản thân để việc tông đồ được hữu hiệu;
F Hứa luôn vâng phục bề trên và sẵn sàng hợp tác với mọi thành phần của Giáo Hội;
F Hứa cố gắng trau dồi khả năng để nhiệt thành phục vụ tuổi trẻ.
2. Lời hứa của Tân Ban Chấp Hành :
F Luôn luôn chu toàn trách vụ Bề trên và Anh chị Huynh Trưởng tín nhiệm trao phó;
F Tuyệt đối thi hành đúng lý tưởng và đường lối của Phong Trào.
F Tận dụng quyền hạn và khả năng cho công việc tông đồ của Giáo Hội, nhất là cho giới trẻ.


3. Lời hứa của Tông Đồ Đội Trưởng :
F Hứa trung thành với lý tưởng và nhiệm vụ của người Đội Trưởng;
F Hứa triệt để vâng lời các cấp chỉ huy, làm gương sáng cho anh em;
F Hứa hết lòng tận tâm phục vụ các em được trao phó.
4. Ấu nhi tuyên hứa :
F Mỗi sáng dâng ngày cho Chúa và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng;
F Hứa thi hành những gì đã hứa với Chúa mỗi buổi sáng;
F Hứa mỗi ngày làm việc hy sinh vì lòng mến Chúa;
F Hứa kiểm điểm cách sống mỗi ngày qua việc ghi Bó Hoa Thiêng.
5. Thiếu nhi tuyên hứa :
F Hứa “xin vâng ý Chúa” trong mỗi việc mình làm;
F Hứa yêu Chúa hết lòng và theo Chúa không từ nan;
F Hứa làm chứng nhân của Chúa trước mặt mọi người;
F Hứa kiểm điểm cách sống mỗi ngày qua việc ghi Bó Hoa Thiêng.
6. Nghĩa sĩ tuyên hứa :
F Hứa tìm hiểu, yêu mến và phụng sự Chúa suốt đời;
F Hứa trung thành với đức tin thực hành;
F Hứa làm chứng nhân cho Chúa trước mặt mọi người;
F Hứa kiểm điểm cách sống mỗi ngày qua việc ghi Bó Hoa Thiêng.

IV. TÓM LẠI :

Luật và Lời hứa của Phong Trào TNTT nhằm mục đích giáo dục đoàn sinh sống theo mục đích, tôn chỉ, lý tưởng của Phong Trào để thăng tiến mỗi ngày về lãnh vực tự nhiên và siêu nhiên.


Trưởng HLV Micae Ngô Lưu

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: